Mỗi năm mất gần 32 ngàn ha rừng

14/12/2011 00:53 GMT+7

Ngày 13.12, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống cháy rừng, ông Nguyễn Hữu Dũng - Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT) cho biết, bình quân mỗi năm cả nước mất đi gần 32.000 ha rừng.

Ngày 13.12, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống cháy rừng, ông Nguyễn Hữu Dũng - Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT) cho biết, bình quân mỗi năm cả nước mất đi gần 32.000 ha rừng.

Trong đó có tới 60,1% diện tích rừng bị mất là do lấy rừng để làm nương rẫy, khu công nghiệp, thủy điện, thủy lợi; 6,1% do chặt phá rừng trái pháp luật... Năm 2011, lực lượng chức năng đã phát hiện cả nước có 3.145 vụ phá rừng trái phép; 13.541 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ và lâm sản. Việc mua bán, vận chuyển được các “đầu nậu” tổ chức chặt chẽ theo đường dây, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trong khâu vận chuyển như sử dụng giấy tờ hợp pháp để quay vòng nhiều lần, làm giả dấu búa kiểm lâm..., thậm chí ngang nhiên vận chuyển bằng đường sắt.

Liên quan đến vụ việc một số cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Huống (Nghệ An) áp tải gỗ lậu, ông Hà Công Tuấn - Tổng cục phó Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra. Theo ông Tuấn, tại một số nơi đã hình thành những đường dây kiểm lâm câu kết với lâm tặc và một số cán bộ hữu trách địa phương để phá rừng trái phép. Tổng cục sẽ có biện pháp chấn chỉnh hiện trạng này.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.