Triều cường bồi lấp cảng cá

12/12/2011 14:22 GMT+7

(TNO) Đợt triều cường đêm 11.12 kèm theo sóng lớn đã kéo theo hàng trăm khối cát bồi lấp hơn 20m cảng cá phường 6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

(TNO) Đợt triều cường đêm 11.12 kèm theo sóng lớn đã kéo theo hàng trăm khối cát bồi lấp hơn 20m cảng cá phường 6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Hiện toàn bộ khu vực này phủ một lớp cát dày hơn 40cm.

Triều cường cũng đã gây hư hại nhiều cơ sở chế biến cá ở cảng cá phường 6.

>> Triều cường lại phá mức kỷ lục tại TP.HCM
>> Khổ với triều cường vượt kỷ lục

Ông Huỳnh Dũng, một ngư dân phường 6, ngao ngán: “Những đợt sóng cao hơn 6m liên tiếp bổ vào, đánh sập bức tường, cuốn phăng nhiều mái tôn của một số cơ sở chế biến cá nằm gần khu vực cảng. Đợt triều cường này dữ quá!”.

Ông Hoàng Gia (54 tuổi, ở phường 6), cho biết: “Chính vì triều cường, cộng với sóng lớn đã cuốn theo cát, làm bồi lấp cảng cá, khiến tàu thuyền ra vào khó khăn. Hiện giờ vẫn còn hơn 30 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở phường 6 và phường Phú Đông không thể xuất bến vì sóng quá lớn. Trong khi các tàu đang đánh bắt ngoài khơi cũng không thể cập bến phường 6 để bán cá và tiếp nhiên liệu".

"Hiện nay, Phú Yên vào mùa đánh bắt cá ngừ nên việc tàu thuyền không thể ra vào đã gây thiệt hại lớn cho ngư dân”, ông Gia chia sẻ thêm.  

Theo ông Gia, chính quyền sớm có kế hoạch nạo vét cát bồi lấp, sửa chữa và nâng cấp cảng cá để đảm bảo việc neo đậu, cập bến của các tàu cá có công suất lớn, phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản của ngư dân phường 6.

 
Triều cường kèm theo sóng lớn đã gây hư hại nhiều cơ sở chế biến cá ở cảng cá phường 6


Cát bồi lấp trong những căn nhà mà nó đi qua


Cuộc sống của người dân bị đảo lộn


Cát bồi lấp cảng cá phường 6

Đức Huy (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.