Syria dọa oanh tạc thành phố nổi dậy

12/12/2011 11:52 GMT+7

(TNO) Chính phủ Syria cảnh báo phe chống đối ở thành phố Homs ngừng biểu tình, giao nộp vũ khí và những binh sĩ đào ngũ vào tối thứ hai, 12.12, hoặc đối mặt với một cuộc oanh tạc.

(TNO) Chính phủ Syria cảnh báo phe chống đối ở thành phố Homs ngừng biểu tình, giao nộp vũ khí và những binh sĩ đào ngũ trước tối thứ hai, 12.12, hoặc đối mặt với một cuộc oanh tạc, theo CNN.

Tối hậu thư được đưa ra vào hôm 10.12, theo trung tá Mohamed Hamdo của Quân đội Giải phóng Syria. Các nhà hoạt động nói cảnh báo được đưa ra hôm thứ sáu, 9.12.

Trước đó, Hội đồng Dân tộc Syria, phong trào đối lập hàng đầu tại nước này, đã cảnh báo về một cuộc tắm máu sắp xảy ra ở thành phố Homs.

Ông Hamdo nói: “Nếu thế giới tiếp tục đứng nhìn thì cuộc thảm sát ở Homs trong thập niên 1980 sẽ tái diễn”.

Vào năm 1982, cha của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, đã ra lệnh cho quân đội Syria phát động cuộc tấn công thành phố Homs, giết chết hàng ngàn người.

Theo ông Hamdo, quân đội Syria đã đào công sự quanh thành phố Homs.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.