Cựu thủ tướng Pháp tranh cử tổng thống

12/12/2011 10:38 GMT+7

(TNO) Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin hôm 11.12 đã tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống nước này vào năm tới.

(TNO) Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin hôm 11.12 đã tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống nước này vào năm tới.

Ông Villepin, đối thủ lâu đời của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy, đã đưa ra tuyên bố này trên kênh truyền hình Pháp TF1.

Ông Villepin làm thủ tướng Pháp trong giai đoạn từ tháng 5.2005 đến tháng 5.2007.

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, ông Villepin sẽ chỉ nhận 1-2% số phiếu bầu.

Tổng thống Sarkozy chưa chính thức công bố ra tái tranh cử nhưng nhiều người cho rằng ông sẽ sớm thông báo việc này.

Tuy ông Villepin được dự báo sẽ chỉ nhận số phiếu bầu ít ỏi như trên nhưng theo giới phân tích, chính trị gia 58 tuổi này sẽ lấy đi một số phiếu bầu quý giá của Tổng thống Sarkozy trong vòng đầu bỏ phiếu vào cuối tháng 4 tới.

Được biết, đảng Xã hội đối lập của Pháp mới đây đã chọn ông Francois Hollande đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Huỳnh Thiềm

>> Pháp rúng động vì bê bối tình dục
>> Cựu tổng thống và thủ tướng Pháp bị tố nhận hối lộ 20 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.