Sinh viên tự thiêu gần phủ tổng thống Indonesia

11/12/2011 15:30 GMT+7

(TNO) Một sinh viên 22 tuổi đã thiệt mạng sau khi đổ xăng lên người và tự thiêu gần phủ Tổng thống Indonesia, AFP dẫn nguồn tin từ giới chức cảnh sát Indonesia cho hay hôm nay, 11.12.

(TNO) Một sinh viên 22 tuổi đã thiệt mạng sau khi đổ xăng lên người và tự thiêu gần phủ Tổng thống Indonesia, AFP dẫn nguồn tin từ giới chức cảnh sát Indonesia cho hay hôm nay, 11.12.

Sinh viên trên có tên là Sondang Hutagalung, đã chết hôm qua 10.12. Trước đó, Hutagalung được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng 98% cơ thể.

"Chúng tôi cũng không rõ lý do tại sao cậu ấy lại tự thiêu như thế", người phát ngôn Sở cảnh sát Jakarta, ông Baharudin Djafar cho AFP hay.

Truyền thông Indonesia cho biết, Hutagalung đã tưới xăng lên người và tự thiêu tại vị trí gần phủ tổng thống hôm 7.12.

Sau khi trở thành "đuốc sống", Hutagalung đã lao tới bảng dán thông báo có gắn ảnh chân dung Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của Indonesia.

Những người chứng kiến kể với tờ Jakarta Globe rằng Hutagalung đã hét lên nhiều câu chống lại chính phủ.

Nhưng người phát ngôn Sở cảnh sát Jakarta thì phủ nhận điều này.

"Chúng tôi không thể đoán được động cơ của cậu ta, chỉ có cậu ta mới biết câu trả lời", ông Baharudin Djafar khẳng định.

Ông này nói thêm: "Chúng tôi hy vọng sẽ không có người nào lặp lại hành động này nữa. Nếu không có gì hài lòng thì có thể bày tỏ nhưng xin đừng tự làm hại mình và người khác".

Ông Daniel Sparingga, cố vấn của Tổng thống Indonesia thông báo, ông Yudhoyono đã biết thông tin sinh viên tự thiêu và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc lẫn lo ngại.

Trí Quang

>> Tự thiêu vì tình
>> Một nữ sinh tự thiêu
>> Tự thiêu trong phòng trọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.