Mặt trời đe dọa mặt trăng

11/12/2011 01:18 GMT+7

Các cơn bão mặt trời hung hãn có thể thổi bay phần lớn bề mặt chị Hằng, theo Space.com dẫn nghiên cứu mới của NASA.

Các cơn bão mặt trời hung hãn có thể thổi bay phần lớn bề mặt chị Hằng, theo Space.com dẫn nghiên cứu mới của NASA. Các chuyên gia Mỹ đã sử dụng hình ảnh mô phỏng trên máy tính để đánh giá cách thức hoạt động của bão mặt trời và hoạt động bùng nổ thể plasma của nó, được gọi là sự phun trào vật chất ở vành nhật hoa (CME).

Với sức mạnh chết chóc, bão mặt trời không những làm xói mòn bề mặt mặt trăng mà còn hủy hoại phần lớn khí quyển trên các hành tinh không được từ trường bảo vệ như sao Hỏa. Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu dự đoán được ảnh hưởng của bão mặt trời và CME đối với vệ tinh tự nhiên của trái đất. Theo mô hình của NASA, khoảng 100 - 200 tấn vật chất có thể bị lột mất khỏi bề mặt mặt trăng trong vòng 2 ngày càn quét của CME.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.