Tuyến án tử hình kẻ mê cờ bạc giết vợ

09/12/2011 17:30 GMT+7

(TNO) Ngày 9.12, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động đối với bị cáo Vòng Văn Trọng (SN 1971, ngụ TP.HCM) về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 9.12, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động đối với bị cáo Vòng Văn Trọng (SN 1971, ngụ TP.HCM) về hành vi giết người.

 
Vòng Văn Trọng tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, tối 29.9.2011, sau khi thua bạc đậm, Vòng Văn Trọng trở về nhà đòi vợ là Đỗ Thị Thu Hà đưa tiền đi đánh bạc thì bị chị Hà phản ứng.

Mặc dù hai đứa con khóc thảm thiết van xin nhưng Trọng vẫn lấy con dao sắt, ghì đầu vợ xuống chém nhiều nhát vào vùng cổ phía sau làm chị Hà chết tại chỗ rồi bỏ trốn.

Mãi đến khi gia đình mai táng xong cho chị Hà, y mới chịu ra đầu thú.

Trước đó, do không chịu được bản tính hung hãn, máu me cờ bạc của Trọng, chị Hà đã viết đơn xin ly hôn thì bị y gây sức ép buộc chị Hà phải bán nhà, đưa tiền đánh bài.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trọng mức án tử hình.

Tin, ảnh: Kim Cương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.