Yahoo "trúng số" 610 triệu USD

08/12/2011 19:19 GMT+7

(TNO) Tòa án liên bang Mỹ vừa ra bản án bắt buộc một số công ty phát tán thư rác phải bồi thường cho Yahoo số tiền lên đến 610 triệu USD vì đã lợi dụng dịch vụ thư điện tử của hãng này để lừa đảo.

(TNO) Tòa án liên bang Mỹ vừa ra bản án bắt buộc một số công ty phát tán thư rác phải bồi thường cho Yahoo số tiền lên đến 610 triệu USD vì đã lợi dụng dịch vụ thư điện tử của hãng này để lừa đảo.

Theo Digital Trends, bản cáo trạng không nêu cụ thể tên những công ty phát tán thư rác mà chỉ cho biết các tổ chức này đã lợi dụng dịch vụ thư điện tử của Yahoo để thông báo đến người dùng thông tin liên quan đến việc trúng xổ số.

Các thư điện tử này đều được thiết kế để lừa người dùng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng giả mạo, sau đó yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân để nhận giải. Tuy nhiên, các thông tin này đều bị sao chép lại để tiến hành trục lợi và thực chất là người dùng không hề trúng xổ số.

Trong đơn kiện của mình, Yahoo cho biết rằng có hơn 11,6 triệu thư điện tử xổ số lừa đảo đã được gửi đi trong thời gian từ tháng 12.2006 đến tháng 5.2009. Hiện tại, số lượng cụ thể người dùng bị lợi dụng bởi hình thức này vẫn chưa được xác định.

Sau khi xem xét đơn kiện của Yahoo được gửi từ năm 2008, tòa án liên bang Mỹ đã buộc các tổ chức kể trên phải bồi thường cho Yahoo số tiền 27 triệu USD cho hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa, 583 triệu USD cho việc vi phạm luật cấm phát tán thư rác tại quốc gia này và một số khoản chi phí khác.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.