Ngồi tù vẫn buôn ma túy

08/12/2011 00:52 GMT+7

Ngày 7.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện đường dây buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại Trại giam số 3 thuộc Tổng cục Trại giam, Bộ Công an (xã Tân Kỳ, Nghệ An).

Ngày 7.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện đường dây buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại Trại giam số 3 thuộc Tổng cục Trại giam, Bộ Công an (xã Tân Kỳ, Nghệ An).

Trước đó, qua kiểm tra buồng giam, cán bộ Trại giam số 3 phát hiện đối tượng Lê Xuân Minh cất giấu ma túy trong tư trang. Trong khi Công an H.Tân Kỳ đang điều tra và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thì Trại giam số 3 lại tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Mạnh Cường giấu 20 gói nhỏ heroin có trọng lượng 6,55 gam. Qua mở rộng điều tra, đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 24 đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây bán lẻ ma túy của Lê Xuân Minh đã hoạt động trong thời gian dài tại Trại giam số 3. Trong đó, Minh là người tổ chức buôn bán ma túy qua nhiều buồng giam, các đối tượng nghiện phải mua ma túy với giá từ 1-1,2 triệu đồng một phân.

Để duy trì đường dây, Minh đã nhờ người nhà mở 2 tài khoản tại ngân hàng. Qua đó, con nghiện trong trại có nhu cầu mua heroin thì báo cho người nhà biết; người nhà phạm nhân sẽ chuyển tiền vào 2 tài khoản người quen của Minh. Sau khi tiền vào tài khoản, Minh sẽ giao ma túy trong trại giam cho các con nghiện. Đến thời điểm bị phát hiện, số tiền được người nhà phạm nhân chuyển vào 2 tài khoản này là trên 3,6 tỉ đồng.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.