Sữa Coca-Cola ở Trung Quốc bị bỏ độc

08/12/2011 00:43 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc thông báo vụ 1 người chết và 3 người nhập viện do uống sữa dâu của hãng Coca-Cola là do có kẻ cố tình bỏ độc vào sản phẩm, theo Tân Hoa xã hôm qua.

Cảnh sát Trung Quốc thông báo vụ 1 người chết và 3 người nhập viện do uống sữa dâu của hãng Coca-Cola là do có kẻ cố tình bỏ độc vào sản phẩm, theo Tân Hoa xã hôm qua.

Vụ việc xảy ra vào ngày 28.11 khi 1 bé trai tử vong và 3 người lớn tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm phải vào viện sau khi uống sữa hương dâu do công ty con Minute Maid của Coca-Cola sản xuất. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu sữa chứa methomyl và thiodicarb, là những chất được dùng làm thuốc trừ sâu.

 
Sữa dâu Minute Maid bày bán tại Trung Quốc - Ảnh: China.org

Coca-Cola đã thu hồi toàn bộ sản phẩm này nhưng kết quả kiểm tra cho thấy những chai sữa cùng loại và cả nhà máy của Minute Maid ở Cát Lâm đều không có độc. “Sau khi phân tích và điều tra chúng tôi kết luận đây là một vụ cố tình đầu độc”, chính quyền Cát Lâm thông báo nhưng không cho biết thêm chi tiết vì vụ việc vẫn đang được điều tra.

Trong một diễn biến khác, tờ China Daily dẫn thông báo của cảnh sát cho hay nhà chức trách vừa bắt 608 nghi phạm bắt cóc và buôn bán trẻ em tại 10 tỉnh thành, giải cứu 178 em trong chiến dịch truy quét bắt đầu từ tháng 9.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.