Nghi vấn nguyên nhân kỹ thuật trong vụ nổ xe máy

07/12/2011 02:05 GMT+7

Liên quan đến vụ nổ xe máy gây chết người tại TP.Bắc Ninh (Báo Thanh Niên đã thông tin), dù chưa có kết luận cuối cùng, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định không có dấu hiệu của thuốc nổ hay mìn. Bước đầu, các giám định viên của Viện xác định vị trí nổ ở khu vực bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng.

Liên quan đến vụ nổ xe máy gây chết người tại TP.Bắc Ninh (Báo Thanh Niên đã thông tin), dù chưa có kết luận cuối cùng, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định không có dấu hiệu của thuốc nổ hay mìn. Bước đầu, các giám định viên của Viện xác định vị trí nổ ở khu vực bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng.

Chiều 6.12, đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh - cho hay vẫn chưa nhận được kết luận chính thức về nguyên nhân vụ nổ từ Viện Khoa học hình sự gửi sang. Cơ quan này vẫn đang khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân.

Việc không phát hiện ra dấu hiệu thuốc nổ đang gây ra khá nhiều băn khoăn trong giới chuyên môn. Theo một chuyên gia làm việc trong hãng sản xuất xe máy lớn ở VN (xin không nêu tên), thời gian gần đây, cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp xe máy bốc cháy khi đang lưu thông nhưng chưa từng gặp trường hợp nào phát nổ. Dòng xe Honda Super Dream đã lưu hành nhiều năm ở Việt Nam. Đặc điểm thiết kế cũng như chi tiết kỹ thuật của loại xe này, kể cả ắc quy khá giống với một số xe các hãng khác nhưng đến nay chưa phát hiện sự cố tương tự nào.

Trong một diễn biến khác, hôm qua anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ) cho biết đã nộp đơn lên Cơ quan điều tra tỉnh Bắc Ninh vào sáng qua. Trước đó một ngày, gia đình nạn nhân đã gửi đơn lên Công ty Honda Việt Nam và cửa hàng xe máy Việt Long 1 (TP.Bắc Ninh) yêu cầu làm rõ vụ việc. Đại diện của Honda Việt Nam vẫn đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Chiều qua, tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Vũ Hoàng Phương cho biết hiện tại tình trạng bệnh nhân Nguyễn Khánh Vân đã ổn định hơn nhiều và được chuyển sang phòng hồi sức tích cực từ ngày 3.12 (2 ngày sau vụ nổ).

Lê Quân - Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.