Chuẩn bị tâm lý cho trẻ sắp có em

05/12/2011 02:04 GMT+7

Việc trẻ cảm thấy ghen tỵ khi bỗng dưng có em là chuyện phổ biến.

Việc trẻ cảm thấy ghen tỵ khi bỗng dưng có em là chuyện phổ biến. Để trẻ cảm thấy dễ chịu với vai trò làm anh làm chị của mình, theo healthday.com, Tổ chức Nemours (Mỹ) đưa ra những lời khuyên sau:

1. Khuyến khích trẻ chọn đồ vật trang trí cho phòng ngủ của em bé, hoặc một món quà đặc biệt để chia sẻ với em bé;

2. Bạn nên tranh thủ dành nhiều thời gian ở một mình bên con lớn;

3. Đọc sách, chơi trò đóng vai và trò chuyện với trẻ về việc có thêm em bé trong nhà sẽ như thế nào;

4. Để trẻ đóng vai mới là anh hoặc chị hai trong nhà;

5. Đưa trẻ theo khi hẹn bác sĩ siêu âm thai hoặc để trẻ vào thăm em bé mới sinh tại bệnh viện;

6. Hãy để trẻ tham gia càng nhiều càng tốt các hoạt động chuẩn bị cho thành viên mới trong nhà.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.