Nga điều tàu tuần tra đến Địa Trung Hải

04/12/2011 21:11 GMT+7

(TNO) Tàu tuần tra Ladny thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã rời cảng nhà Sevastopol và hướng đến Địa Trung Hải để gia nhập đội tàu của các hạm đội Baltic và phương Bắc của nước này, hãng tin RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen cho biết ngày 4.12.

(TNO) Tàu tuần tra Ladny thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã rời cảng nhà Sevastopol và hướng đến Địa Trung Hải để gia nhập đội tàu của các hạm đội Baltic và phương Bắc của nước này, hãng tin RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen cho biết ngày 4.12.


Tàu tuần tra Ladny - Ảnh: andrewkarpov.com

“Tàu Ladny đã rời Sevastopol và hướng đến Địa Trung Hải. Chuyến hải hành của tàu bắt đầu trước 1 ngày so với kế hoạch do những dự báo thời tiết không thuận lợi”, thượng úy Vyacheslav Trukhachev nói.

Phát ngôn viên trên cho biết tàu có kế hoạch ghé thăm các cảng của Síp, Malta, Pháp và Tây Ban Nha.

Một lực lượng chống khủng bố có mặt trên tàu để đảm bảo an toàn cho tàu khi đi qua các eo biển ở Biển Đen và trong các chuyến ghé thăm cảng nước ngoài, ông Trukhachev nói thêm.

Nhật báo Nga Izvestia cuối tháng trước đưa tin tàu Ladny sẽ gặp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và tàu chống tàu ngầm Đô đốc Chabanenko tại Địa Trung Hải, vốn đi vòng qua lục địa châu u từ phía tây và vào Địa Trung Hải qua eo biển Gibraltar.

Tờ báo cũng cho biết vào mùa xuân năm 2012, nhóm tàu Nga sẽ cập cảng Tartus.

Một nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin nhóm tàu Nga do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu có kế hoạch ghé cảng của Syria trong các cuộc diễn tập ở Địa Trung Hải.

Syria đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo số liệu của LHQ, ít nhất 4.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch trấn áp biểu tình của chính phủ.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.