Truy tố 2 sinh viên vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

03/12/2011 07:33 GMT+7

(TNO) Viện KSND tối cao hôm 2.12 cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai chị em Trần Hà Duy và Trần Hạ Tiên (ngụ thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cùng là sinh viên đại học ở TP.HCM) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

(TNO) Viện KSND tối cao hôm 2.12 cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai chị em Trần Hà Duy và Trần Hạ Tiên (ngụ thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cùng là sinh viên đại học ở TP.HCM) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Cơ quan tố tụng xác định, tháng 10.2010, một người quen của Duy tên Francis (quốc tịch Kenya) đã nhờ Duy vận chuyển hàng (nói là mẫu quần áo giày dép) với tiền công 500 USD/chuyến đi Malaysia, 1.000 USD/chuyến đi Cotonou, Benin; chi phi đi lại Francis chi trả.

Duy đã 3 lần chuyển hàng đi Cotonou, Benin, 3 lần đi Malaysia và 1 lần đi Campuchia. Duy còn giới thiệu Tiên cùng bạn gái và một người chị họ để tham gia chuyển hàng.

Ngày 18.7.2011, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tiên bị hải quan phát hiện mang theo ma túy trong va-li. Kết quả điều tra cho thấy, Duy đã vận chuyển hơn 7.500g Methamphetamin, còn Tiên vận chuyển hơn 4.000g Methamphetamin.

Hai đối tượng còn lại, cơ quan tố tụng xác định chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Đối với các đối tượng nước ngoài, Bộ Công an đang phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự Interpol tiếp tục làm rõ.

Thái Sơn

>> Vận chuyển ma túy thuê, lãnh án chung thân
>> Ma túy qua đường sân bay
>> Vận chuyển ma túy trong va ly hai đáy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.