Động đất ở Tân Cương, 1.450 người sơ tán

03/12/2011 00:04 GMT+7

Đến trưa qua, đã có 1.450 người phải bỏ nhà cửa đi sơ tán do trận động đất 5,2 độ Richer tại Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc vào đêm trước đó.

Đến trưa qua, đã có 1.450 người phải bỏ nhà cửa đi sơ tán do trận động đất 5,2 độ Richer tại Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc vào đêm trước đó.

Tân Hoa xã dẫn thông cáo từ chính quyền cho hay gần 290 ngôi nhà bị sập, 1.960 căn hư hại và khoảng 11.300 người bị ảnh hưởng bởi động đất. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về thương vong. Giới chức cho biết lều và những vật dụng thiết yếu khác đã được chuyển tới vùng bị thiên tai, chủ yếu là huyện Shache, cách thủ phủ Urumqi 1.666 km về phía tây bắc.

Thời gian qua, Tân Cương liên tục hứng nhiều trận động đất mạnh. Cách đây 1 tháng, vùng này rung chuyển bởi trận động đất 5,4 độ Richter, làm sập hơn 50 ngôi nhà và làm hư hỏng hàng trăm căn nhà. Trước đó, hồi tháng 8, ít nhất 26 người bị thương và hơn 30 ngôi nhà bị phá hủy trong cơn địa chấn 5,2 độ Richter.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.