Khu phố tiền tỉ không điện nước

03/12/2011 08:00 GMT+7

(TNO) Mặc dù chưa hoàn thiện hạ tầng “Khu phức hợp dịch vụ thương mại chung cư và đất ở” P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) nhưng chủ đầu tư vẫn bàn giao khiến nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh không điện, nước sinh hoạt.

(TNO) Mặc dù chưa hoàn thiện hạ tầng “Khu phức hợp dịch vụ thương mại chung cư và đất ở” P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) nhưng chủ đầu tư vẫn bàn giao khiến nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh không điện, nước sinh hoạt.

Khu phức hợp thương mại dịch vụ chung cư và đất ở, đường Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng do Công ty CP dây cáp điện Tân Cường Thành (gọi tắt là Công ty Tân Cường Thành) làm chủ đầu tư trên diện tích 6,2 hecta.

Khởi công từ tháng 4.2011, đến cuối tháng 11, Công ty Tân Cường Thành đã chào bán hơn 300 lô đất diện tích từ 80 đến 125m2, giá từ 654 triệu đồng đến 3,7 tỉ đồng/lô.

 
Người dân chịu cảnh không điện, không nước giữa trung tâm thành phố - Ảnh: Nguyễn Tú

Công ty đã bàn giao đất cho người dân từ tháng 7.2011 trong khi hạ tầng đường sá, điện sinh hoạt, hệ thống cấp và thoát nước vẫn chưa hoàn thành.

Đơn cử như nhà số 1, khu A5, sau gần 5 tháng dọn đến, chủ nhân chỉ kinh doanh vào ban ngày, ban đêm phải đi nơi khác để nghỉ ngơi vì không điện, không nước sạch để vệ sinh, sinh hoạt.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Trâm, 23 tuổi cho biết, chị mua lô đất 36, phân khu B 2.1 diện tích 90m2 với giá 780 triệu đồng, Công ty Tân Cường Thành bàn giao cho chị từ giữa tháng 9 và hướng dẫn chị liên hệ với Điện lực và Cấp nước Q.Liên Chiểu để được cấp điện, nước.

Tuy nhiên cả Điện lực và Cấp nước Q.Liên Chiểu đều cho rằng không thể cấp điện, nước cho người dân bởi Công ty Tân Cường Thành chưa hoàn thành các hạng mục thi công, chưa bàn giao và nghiệm thu công trình. Do đó, chị Trâm phải câu điện từ trụ điện đường Hoàng Văn Thái cách đó hơn 100 mét để xây nhà.

Không có nước sạch, chị Trâm phải dùng máy bơm, bơm nước cống từ hố thoát nước thải để phục vụ thi công.

Gần nhà chị Trâm là một ngôi nhà khác cũng vừa hoàn thiện nhưng chủ nhân phải câu điện trực tiếp từ đèn đường, và phải xin câu nhờ nước sạch.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó trưởng Chi nhánh Cấp nước Q.Liên Chiểu cho biết, vào ngày 28.7.2011, chi nhánh đến nghiệm thu kỹ thuật Khu phức hợp thương mại dịch vụ chung cư và đất ở P.Hòa Khánh Nam đã phát hiện đơn vị thi công là Công ty TNHH Ngọc Phong Anh lắp đặt vật tư không đúng hồ sơ thiết kế.

Đơn vị thi công còn sử dụng những phụ tùng mà Cấp nước Q.Liên Chiểu đã cấm, do đó hệ thống đường ống cấp nước và phụ tùng đấu nối không đảm bảo chất lượng.

Ông Mai Hồng, Phó ban Kỹ thuật thi công, Công ty Tân Cường Thành, đại diện chủ đầu tư cho biết, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nên việc súc xả hệ thống đường ống cấp nước gặp khó khăn. Còn đối với hệ thống điện, chủ đầu tư giải thích vừa qua bị cắt trộm đường dây nên thi công chậm trễ.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Ngọc Phong Anh cũng đã cam kết sẽ hoàn thành hạng mục cấp nước vào tháng 1.2012, nhưng phía Công ty Tân Cường Thành yêu cầu đơn vị này đẩy nhanh tiến độ hơn.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.