Cử tri lo tăng giá điện, giá nước

02/12/2011 00:42 GMT+7

Không chỉ lo lắng trước tình trạng giá điện, giá nước sẽ tiếp tục tăng thời gian tới, nhiều cử tri còn bày tỏ quan ngại trước tình trạng làm ăn thua lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tình trạng tăng lương nhỏ giọt có thể làm tăng khoảng cách giàu - nghèo.

Không chỉ lo lắng trước tình trạng giá điện, giá nước sẽ tiếp tục tăng thời gian tới, nhiều cử tri còn bày tỏ quan ngại trước tình trạng làm ăn thua lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tình trạng tăng lương nhỏ giọt có thể làm tăng khoảng cách giàu - nghèo.

Những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị trên được cử tri bày tỏ tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13 của đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) Hà Nội) do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì vào sáng 1.12.

Về thông báo nội dung xác minh bước đầu vấn đề báo chí đặt ra đối với tư cách ĐBQH của bà Yến, cử tri Lưu Huy Vinh (P.Thành Công, Ba Đình) cho rằng, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trường hợp bà Yến tuy tương đối đầy đủ nhưng vẫn còn một số vấn đề “băn khoăn”.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét các ý kiến cử tri nêu ra đều rất xác đáng, rất trúng, rất trọng tâm.

Theo Tổng bí thư, việc làm rõ những vấn đề dư luận đặt ra về ĐB Đặng Thị Hoàng Yến, vừa rồi Ban công tác đại biểu  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm một bước quyết liệt nhưng vấn đề này không vội được “vì liên quan đến sinh mệnh một con người, phải làm thận trọng, chi tiết, chặt chẽ, đúng pháp luật”. Ông cũng khẳng định Quốc hội không bỏ qua vấn đề này.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.