Phá nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

01/12/2011 18:23 GMT+7

(TNO) PC45, Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 1.12 đã bắt Đặng Tiến Dũng (SN 1986, trú tại 502B, A1 tập thể Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

(TNO) PC45, Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 1.12 đã bắt Đặng Tiến Dũng (SN 1986, trú tại 502B, A1 tập thể Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Dũng khai nhận, ngày 14.11, đối tượng này vào nhà nghỉ Thiên Phú 2 (ngõ 61, Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) thuê phòng nghỉ. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ, Dũng đã lấy trộm chiếc xe máy AirBlade biển số 90B1-06739 của anh Trần Trọng Tuyền (SN 1988, trú tại ngõ 259, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau đó, Dũng đem đến nhờ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đưa đi tiêu thụ.

Tiếp đó, ngày 19.11, Dũng đến nhà Bùi Thị Ngọc (SN 1951, trú tại 26, ngõ 192 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) chơi. Tại đây, Dũng phát hiện thấy có chiếc xe máy Vespa LX mang biển số 29C1-05896 của chị Trương Thị Quỳnh Hoa (SN 1988, trú tại Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội), không khóa cổ và không có người trông coi nên đã trộm chiếc xe máy này.

Sau đó, Dũng nói vợ là Nguyễn Thu Thủy đem chiếc xe này đến nhờ Hoàng Việt Cường (SN 1977, trú tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) bán cho Vũ Ngọc Huy (SN 1982, trú tại Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện vụ án đang được Công an Hà Nội điều tra mở rộng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.