Hoa hậu Trái đất bước vào vòng chung kết

02/12/2011 00:35 GMT+7

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 (Miss Earth) sẽ diễn ra vào 20 giờ (tức 19 giờ VN) ngày 3.12.2011 tại Nhà hát Trường đại học Philippines, thành phố Quezon, thuộc vùng thủ đô Manila.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 (Miss Earth) sẽ diễn ra vào 20 giờ (tức 19 giờ VN) ngày 3.12.2011 tại Nhà hát Trường đại học Philippines, thành phố Quezon, thuộc vùng thủ đô Manila. 

Chuyến bay 592 của Hãng hàng không Philippines Airlines đưa đoàn Việt Nam đến Manila. Trong đoàn có nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn truyền thông Thanh Niên tham dự với vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011.

 
Phan Thị Mơ và các thí sinh tham dự Miss Earth 2011 - Ảnh: Đ.T

Kết quả các giải thưởng phụ

Trang phục dân tộc: Tomoko Maeda (Nhật Bản)
Trang phục biển: Sarka Cojocarova (CH Czech)
Trang phục dạ hội: Cassandra Becerra (Mexico)
Hoa hậu Tài năng: Diminique Mann (Nam Phi)
Hoa hậu Ảnh: Cherry Liu (Trung Quốc)
Hoa hậu Thân thiện: Sanober Hussain (Pakistan)

80 người đẹp khắp thế giới đã hội tụ về Manila trong 2 tuần qua để tranh tài một trong 3 cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới. Hôm nay (2.12), các thí sinh tập luyện cho đêm chung kết tại Nhà hát Trường đại học Philippines. Người đẹp Phan Thị Mơ đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2011 trễ nên không thể tham dự một số phần thi phụ, tuy nhiên cô đang rất nỗ lực để bước vào đêm chung kết. Đêm chung kết được trực tiếp truyền hình từ 20 giờ trên kênh Channel V. Kênh truyền hình cáp Star World và ABS-CBN sẽ phát lại vào 18 giờ và 22 giờ 30 ngày 4.12.

Một vài trang mạng nhận định thí sinh Miss Earth năm nay chưa thật sự nổi trội về nhan sắc, nhưng ban tổ chức khẳng định 80 thí sinh đều đạt chuẩn về ngoại hình. Các người đẹp đến từ Venezuela, Thụy Điển, Ireland, Brazil, CH Czech... được đánh giá nổi bật.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất từng được tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2010. Phó chủ tịch Tập đoàn Carousel, bà Lorraine Schuck nhấn mạnh: “Năm nay chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động để thế giới nhận thức sâu sắc hơn về sự biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến nhiều thiên tai, thảm họa trong hiện tại và cả tương lai”.

Đỗ Tuấn
(từ Manila, Philippines)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.