Cựu đại sứ Pakistan bị cấm xuất cảnh

01/12/2011 18:27 GMT+7

(TNO) Một nghị sĩ Pakistan cho biết, cựu đại sứ nước này tại Mỹ đã bị tòa án tối cao cấm xuất cảnh, trong khi một ủy ban tiến hành điều tra vai trò của ông này trong vụ bê bối khiến ông phải từ chức.

(TNO) Một nghị sĩ Pakistan cho biết, cựu đại sứ nước này tại Mỹ đã bị tòa án tối cao cấm xuất cảnh, trong khi một ủy ban tiến hành điều tra vai trò của ông này trong vụ bê bối khiến ông phải từ chức.

>> Đại sứ Pakistan tại Mỹ từ chức vì bê bối
>> Tổng thống Pakistan nhờ Mỹ lật đổ giới tướng lãnh?

Theo hãng tin AP, ông Khwaja Asif nói, Tòa án tối cao Pakistan ngày 1.12 đã ra lệnh cho cựu đại sứ Husain Haqqani không được rời khỏi đất nước, đồng thời chỉ định một ủy viên đặc trách điều tra vụ việc.

 
Cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani - Ảnh: Reuters

Ông Haqqani bị buộc tội thảo một bức thư nhờ Mỹ khống chế quân đội Pakistan sau vụ đột kích của Mỹ vào lãnh thổ nước này để tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Osama bin Laden hồi tháng 5.

Ông Asif là một trong 9 nhà lập pháp được yêu cầu điều tra các cáo buộc trên.

Ông Haqqani đã bác bỏ sự dính líu vào vụ việc.

Cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ, ngày 1.12 cho biết, ông chưa được thông báo chính thức về quyết định của tòa, nhưng nói thêm rằng ông không có ý định ra nước ngoài.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.