Giá vé xe tết tăng 20 - 60%

30/11/2011 01:40 GMT+7

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (BXMĐ) và các đơn vị vận tải có xe hoạt động tại bến xe này vừa có cuộc họp về kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, với giá vé xe tết có mức phụ thu từ 20 - 60%.

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (BXMĐ) và các đơn vị vận tải có xe hoạt động tại bến xe này vừa có cuộc họp về kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, với giá vé xe tết có mức phụ thu từ 20 - 60%.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc BXMĐ, khẳng định dịp tết năm nay sẽ không thiếu vé. Năm nay, do các KCN - KCX, trường đại học tổ chức xe đưa đón công nhân, sinh viên về quê nên lượng khách đến bến sẽ được san sẻ bớt.


Các bến xe sẽ bắt đầu bán vé phục vụ tết từ ngày 25.12 - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thời gian phục vụ tết theo kế hoạch của BXMĐ là 20 ngày, gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết (từ ngày 20 tháng chạp đến hết mùng 10 tháng giêng). Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc sẽ bắt đầu phục vụ từ 15 tháng chạp. BXMĐ dự kiến lượng khách có thể sẽ tăng hơn so với tết năm trước từ 3 - 5%. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 25, 26 và 27 tháng chạp. Trong những ngày cao điểm, hành khách qua bến có thể tăng hơn 50.000 lượt/ngày. BXMĐ sẽ đề xuất Sở GTVT TP.HCM điều động xe buýt để tăng cường giải tỏa khách khi bến xe có nhu cầu.

Cũng như năm trước, vé xe tết năm nay sẽ có phụ thu từ 20 - 60% tùy theo tuyến đường và ngày khởi hành. Mức phụ thu cao nhất ở những "ngày vàng" ở trên hầu hết các tuyến đường. Theo BXMĐ, các DN vận tải tự xây dựng và kê khai giá cước nhưng không được vượt quá 60% giá cước áp dụng đối với ngày thường; đồng thời phải cung cấp hồ sơ kê khai giá cước đã thông qua cơ quan quản lý theo quy định, niêm yết giá cước trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ. DN vận tải tự bán vé phải báo cáo kế hoạch bán vé trước cho bến, đồng thời phải tổ chức bán vé trước một cách hợp lý, tránh tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu và kéo dài trong nhiều ngày. DN cũng không được bán vé vượt quá năng lực phương tiện của mình, phải có xe dự phòng để thay thế các xe bị sự cố đồng thời phải báo cho bến xe biết để hỗ trợ điều động phương tiện, phải niêm yết giá cước trên quầy vé đầy đủ và đúng quy định; ghi vị trí số ô xe đậu trên vé và không được bán nhiều tài cùng có giờ xuất bến trên một tuyến đường.

Bán vé trước từ ngày 25.12

BXMĐ cho biết sẽ sử dụng vé do bến phát hành cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Địa điểm bán vé quầy số 17 và 18, tại nhà ga của BXMĐ, cho cá nhân và tập thể. Thời gian bán vé trong ngày từ 7 giờ 30 - 17 giờ, bắt đầu từ ngày 1 tháng chạp (âm lịch) đến hết ngày 25 tháng chạp (tức từ ngày 25.12.2011 đến hết ngày 18.1.2012), cho khách đi từ ngày 23 - 27 tháng chạp (tức từ ngày 16 - 20.1.2012).

Mức phụ thu cụ thể ra sao?

Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh miền Bắc sẽ có mức phụ thu 20% kể từ ngày 15 - 18 tháng chạp (tức từ ngày 8 - 11.1.2012) và từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết (tức từ ngày 23 - 25.1.2012). Mức phụ thu trên các tuyến này sẽ tăng lên 40% từ ngày 19 - 22 tháng chạp (tức từ ngày 12 - 15.1.2012) và sẽ tăng lên mức tối đa là 60% từ ngày 23 - 29 tháng chạp (tức từ ngày 16 - 22.1.2012).

Các tuyến từ Ninh Thuận ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum sẽ áp dụng mức phụ thu 40% từ ngày 20 - 22 tháng chạp (tức từ ngày 13 - 15.1.2012); sau đó sẽ tăng lên 60% từ ngày 23 - 29 tháng chạp (tức từ ngày 16 - 22.1.2012) và giảm xuống còn 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết (tức từ ngày 23 - 25.1.2012).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng sẽ có mức phụ thu 60% từ ngày 23 - 29 tháng chạp (tức từ ngày 16 - 22.1.2012); sau đó giảm xuống 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết (tức từ ngày 23 - 25.1.2012). Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có mức phụ thu 40% từ ngày 25 tháng chạp đến hết mùng 6 tết (tức từ 18 - 28.1.2012). Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai sẽ phụ thu 40% từ ngày 26 tháng chạp đến hết mùng 3 tết (tức từ 19 - 25.1.2012).

Ở BXMĐ cũng có một số tuyến về các tỉnh miền Tây Nam bộ, sẽ áp dụng mức phụ thu 40% từ ngày 26 tháng chạp đến hết mùng 2 tết (tức từ 19 - 24.1.2012).

Mai Vọng - Nguyễn Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.