Doanh nghiệp nước ngoài làm giá gà giống

30/11/2011 01:48 GMT+7

* Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy 108 tấn chân gà thối Chiều 29.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN- PTNT), cảnh báo thời gian vừa qua giá gà giống lông trắng bị đẩy lên quá cao và “đứng” trong khoảng thời gian dài, bất chấp giá gà thịt giảm mạnh.

* Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy 108 tấn chân gà thối

Chiều 29.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN- PTNT), cảnh báo thời gian vừa qua giá gà giống lông trắng bị đẩy lên quá cao và “đứng” trong khoảng thời gian dài, bất chấp giá gà thịt giảm mạnh.

Cụ thể, thời điểm tháng 6, tháng 7, khi giá thịt gà tăng cao kỷ lục, giá gà giống lông trắng lên 28.000 đồng/con thì giá gà giống lông màu là 17.000 - 18.000 đồng/con. Đến khi cơn sốt hạ nhiệt, giá gà giống lông màu giảm đáng kể, thì giá gà giống lông trắng vẫn duy trì ở mức 22 ngàn đồng/con trong khi giá thành chỉ khoảng 12 ngàn đồng. “Bán với giá đó là siêu lợi nhuận rồi và có yếu tố làm giá. Gà giống lông trắng chủ yếu là do các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất và cung ứng cho các trang trại trong nước. Họ chiếm thị phần lớn nên hoàn toàn có thể làm giá”, ông Sơn nói.

Liên quan đến 108 tấn chân gà do Công ty TNHH chế biến xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh nhập về có dấu hiệu bị phân hủy, bốc mùi hôi thối đã “bốc hơi” khỏi cảng Hải Phòng (Thanh Niên đã phản ánh), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết Bộ đã yêu cầu tái xuất, nếu không tái xuất được thì phải tiêu hủy toàn bộ.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.