Mưa lớn, lũ ngập Quảng Ngãi, Bình Định

27/11/2011 00:16 GMT+7

Trong 2 ngày 25 và 26.11, tại Quảng Ngãi và Bình Định có mưa vừa đến mưa rất to khiến lũ ở các sông lên nhanh, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập.

Trong 2 ngày 25 và 26.11, tại Quảng Ngãi và Bình Định có mưa vừa đến mưa rất to khiến lũ ở các sông lên nhanh, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập.

Tại Quảng Ngãi, sông Vệ, sông Trà Câu đã trên mức báo động 3, gây ngập lụt nặng ở vùng hạ lưu, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn H.Mộ Đức, nước sông Vệ dâng cao làm nhiều khu dân cư ở xã Đức Hòa và Đức Hiệp bị ngập từ 0,5 - 1m; các tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã Đức Hòa, Đức Thắng, Đức Nhuận và Đức Hiệp bị lũ chia cắt nên sáng 26.11, một số trường cho học sinh nghỉ học. Cũng trong sáng 26.11, H.Mộ Đức đã di dời hơn 300 hộ dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

 
Nước lũ tràn qua nhiều tuyến đường giao thông ở Quảng Ngãi - Ảnh: Hiển Cừ

Trên QL 24 tại Km 34 + 500 (đoạn qua xã Ba Dinh, H.Ba Tơ), vào khoảng 5 giờ sáng 26.11, một lượng đất đá rất lớn đổ ập xuống mặt đường kéo dài hơn nửa cây số, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Tại 2 huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành, có gần 800 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5m, 1 ngôi nhà bị sập do sạt lở núi. Nước lũ tràn qua nhiều đoạn trên các tuyến tỉnh lộ 624, 624B, 628... gây ách tắc giao thông. Chiều 25.11, 50 học sinh THPT và THCS xã Hành Dũng (H.Nghĩa Hành) không thể về nhà do nước lũ ngập sâu tại đoạn đường đi qua khu vực Soi Dâu (thôn An Hòa) nên phải tá túc qua đêm tại trụ sở UBND xã.

 Ông Đoàn Văn Phúc, người dân ở thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, H.Nghĩa Hành cho biết, tối 25.11, nước lũ tràn vào nhà hơn 1m nên mọi người phải thức trắng đêm để di chuyển lúa gạo, trâu bò lên chỗ cao.

Triều cường ở TP.HCM còn cao trong 2-3 ngày

Sáng qua 26.11, đỉnh triều trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An (Q.2, TP.HCM) ở mức 1,56m (trên báo động 3: 0,06m). Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều vào chiều tối 26.11 là 1,57m; ngày 27.11 là 1,56m (buổi sáng) và 1,55m (tối); ngày 28.11 là 1,55m (sáng) và 1,53m (tối); ngày 29.11 là 1,48m (sáng) và 1,45m (tối).

* Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Cà Mau, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào các ngày từ 28-30.11, với mức cao hơn đỉnh triều cuối tháng 10 từ 4-6 cm và sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày đầu tháng 12.

* Ngày 26.11, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu tổ chức khởi công xây dựng dự án kè sông Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư khoảng 270 tỉ đồng.

M.Vọng - G.Bách - T.T.Phong

Tính đến chiều 26.11, tại Quảng Ngãi đã có 2.273 ngôi nhà bị ngập, 320 ha hoa màu bị ngập và hư hỏng do mưa lũ. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến chiều 26.11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể em Hồ Văn Tèo - học sinh lớp 4, ở xã Trà Lãnh, H.Tây Trà (Quảng Ngãi) bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học về khi qua suối Trà Ích vào trưa 25.11.

Trong khi đó tại Bình Định, đến chiều 26.11, lũ trên các sông đã đạt đỉnh. Do lũ các sông đổ về nên một số tuyến đường giao thông ở 2 huyện An Lão, Hoài Nhơn bị ngập chìm trong nước. Ngay trong đêm 25 rạng sáng 26.11, H.An Lão đã huy động 30 bộ đội và công an dùng thuyền máy và ca nô cứu hộ 10 người dân, 1 xe tải, 4 xe máy bị kẹt giữa dòng nước lũ tại xã An Hòa và An Vinh.

Tuyến tỉnh lộ 640 qua địa bàn 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát nhiều đoạn đã ngập chìm trong lũ từ 0,3 - 0,7m. Tỉnh lộ 636B từ H.An Nhơn về các xã khu đông H.Tuy Phước đoạn qua xã Phước Hòa cũng bị ngập sâu 0,8m, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập. Nước lũ lên nhanh đã làm đoạn đê sông phía bắc cầu Trường Thế, xã Phước Hòa, bị nước khoét sâu vào thân đê sâu 4m, gây nguy cơ đổ sụp 2 nhà dân, địa phương đã huy động lực lượng thanh niên xung kích sử dụng bao cát, cọc tre hàn gắn, hạn chế sạt lở.

 Tại TP.Quy Nhơn, do mưa to và lũ thượng nguồn đổ về nên các vùng trũng của 2 phường Nhơn Bình và Nhơn Phú bị ngập. Còn tại xã đảo Nhơn Châu (TP.Quy Nhơn), ông Ngô Văn Quý - Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Ngày 26.11, do mưa to và biển động nên các thuyền ở đảo không thể ra vào được TP.Quy Nhơn. Tuy nhiên, nếu biển động kéo dài, xã đảo bị cô lập dài ngày, chính quyền địa phương sẽ dùng 10 tấn gạo dự trữ để cấp phát cho dân”.

Tính đến chiều 26.11, mưa lũ trong 2 ngày qua khiến 1.120 ngôi nhà và 750 giếng nước ở Bình Định bị ngập, 111 ha lúa, hoa màu và 25 tấn lúa giống bị ngập, hư hỏng; 620 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 2.600m3 kênh mương và 106 đập tạm trên sông, suối bị sạt lở, cuốn trôi… Dự báo ngày 27.11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lũ trên các sông tiếp tục lên.

Thủy điện xả lũ, chia cắt nhiều nơi

Ngày 26.11, Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây nguyên cho biết, nhiều hồ chứa thủy điện và thủy lợi trong khu vực đang xả lũ khiến nhiều vùng bị chia cắt. Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) có lưu lượng xả và vận hành ở mức 586,69 m3/giây, thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên-Huế) 430 m3/giây, thủy điện Sê San 4 (Gia Lai) 450 m3/giây.

Các hồ thủy điện khác cũng đang xả tràn nhưng với lưu lượng nhỏ. Các hồ chứa thủy lợi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xả lũ điều tiết, một số hồ có lưu lượng xả lớn là hồ Phú Ninh 251,99 m3/giây, hồ Vĩnh Trinh (Quảng Nam) 101,79 m3/giây, hồ Truồi (Thừa Thiên-Huế) nước qua tràn 3m. Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ làm ngập hai cầu ngầm sông Trường và Nước Oa, cuốn trôi cầu treo tại thôn 4, xã Trà Kót, các tuyến đường từ H.Bắc Trà My đi Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka bị sạt lở với khối lượng 5.000m3, nhiều tuyến đường từ xã xuống thôn bị ngập, hư hỏng.  

Nguyễn Tú

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.