Tội phạm "đội lốt" người hái cà phê

26/11/2011 07:55 GMT+7

(TNO) Thượng tá Nguyễn Minh Điện, Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) ngày 25.11 cho biết, năm nay tình trạng tội phạm “đội lốt” lao động hái cà phê tăng đột biến.

(TNO) Thượng tá Nguyễn Minh Điện, Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) ngày 25.11 cho biết, năm nay tình trạng tội phạm “đội lốt” lao động hái cà phê tăng đột biến.

Đến đầu tháng 11, huyện Lâm Hà có 2.000 lao động thời vụ có đăng ký tạm trú, và chỉ trong 2 tuần đầu tháng 11, ở huyện này liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy mà thủ phạm đều là người hái cà phê thuê.

 

Một số đối tượng trộm cắp đã bị người dân hoặc công an phát hiện bắt giữ. Các đối tượng này đa số không nghề nghiệp, sống lang thang khắp nơi, khi biết Lâm Đồng có nhu cầu tuyển lao động hái cà phê thì “nhập vai” người lao động, tìm sơ hở để ra tay trộm cắp.

Ở huyện Đức Trọng, người dân bắt quả tang 4 đối tượng hái trộm 280 kg cà phê tươi của gia đình ông Ha Thiêm (xã Hiệp An). Với tang vật thu được, Công an huyện đã bắt tạm giam 4 đối tượng Ha Hiệp, Ha Sên, Ha Giáp và Ha Nép (ảnh).

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.