Bắt liên lạc với phi thuyền thám hiểm sao Hỏa mất tích

23/11/2011 16:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan Vũ trụ châu u (ESA) phát hiện tung tích phi thuyền thám hiểm sao Hỏa của Nga sau nhiều ngày mất liên lạc.

(TNO) Cơ quan Vũ trụ châu u (ESA) thông báo đã bắt được liên lạc với phi thuyền thám hiểm sao Hỏa bị mất tích của Nga trong hôm nay, 23.11, theo BBC.

ESA tường thuật rằng một trạm quan sát của họ tại thành phố Perth của Úc đã nhận tín hiệu từ con tàu Phobos-Grunt.

ESA hiện hợp tác với các kỹ sư Nga để tìm cách tốt nhất duy trì liên lạc với con tàu.

Tàu Phobos-Grunt bị kẹt tại quỹ đạo trái đất từ khi được phóng vào ngày 9.11 do không thể khởi động động cơ sẽ đưa nó đến sao Hỏa.

Việc bắt liên lạc có thể cho phép các nhà điều khiển người Nga tìm hiểu xem trục trặc gì đã xảy ra trên con tàu.

Con tàu vốn được chế tạo nhằm hạ cánh trên vệ tinh Phobos của sao Hỏa và thu thập mẫu đá tại đây để mang trở lại trái đất.

Sơn Duân

>> Vụ phóng tàu thăm dò sao Hỏa của Nga thất bại
>> Sứ mệnh sao Hỏa “ảo” hoàn tất sau 520 ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.