35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

22/11/2011 17:13 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 22.11, tàu HQ 628 đã đưa tàu cá bị nạn ĐNa-90406 TS cùng 35 ngư dân cập cảng số 1, Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân (đóng tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau 25 giờ lai dắt.

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 22.11, tàu HQ 628 đã đưa tàu cá bị nạn ĐNa-90406 TS cùng 35 ngư dân cập cảng số 1, Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân (đóng tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau 25 giờ lai dắt.

Trước đó, tàu ĐNa-90406 TS hành nghề câu mực, công suất 300 CV do ông Nguyễn Đình Tuấn (40 tuổi, trú tổ 23 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm chủ xuất bến lúc 17 giờ ngày 15.11.

Trong chuyến đi này, ông Huỳnh Văn Cường (36 tuổi, trú tổ 32 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) được thuê làm thuyền trưởng, dự định đi khoảng 3 tháng.

Trên tàu có tổng cộng 35 ngư dân, gồm 10 người ở Đà Nẵng, 25 bạn chài ở Quảng Nam.

Lúc 15 giờ chiều ngày 18.11, qua máy bộ đàm, ông Cường thông báo tàu bị hỏng máy. Đến 21 giờ cùng ngày, tàu đứng máy hoàn toàn.

Lúc này tàu đang ở vị trí 16,20 độ vĩ Bắc, 113 độ kinh Đông, cách mũi Đà Nẵng 290 hải lý.

Thuyền trưởng Cường cho tàu hạ neo nhưng do sóng to gió lớn nên con tàu bị trôi dạt với vận tốc 1,5 - 2 hải lý/giờ.

Trong đất liền, chủ tàu Tuấn dùng bộ đàm liên lạc với một số tàu bạn nhưng xung quanh không có tàu cá nào đang hoạt động.

 
Toàn bộ 35 ngư dân được đưa về đất liền an toàn - Ảnh: Nguyễn Tú

Đến chiều 19.11, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân nhận được tin báo của một tàu cá về tình trạng khẩn cấp của tàu ĐNa-90406 TS.

Lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân điều động tàu HQ 628, Lữ đoàn 161 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển cách tàu bị nạn 180 hải lý lên đường ứng cứu.

Trung úy Lê Văn Bình, thuyền trưởng tàu HQ 628 cho biết, ngay sau khi nhận lệnh, tàu cùng 38 cán bộ chiến sĩ chạy hết tốc lực về hướng tàu ĐNa-90406 TS.

Đến 7 giờ sáng 20.11, máy bộ đàm trên tàu ĐNa-90406 TS bị trục trặc, mất liên lạc với đất liền và tàu Hải quân.

Đến 12 giờ ngày 20.11, tàu HQ 628 bắt được tín hiệu của tàu ĐNa-90406 TS và 45 phút sau, lực lượng hải quân đã tiếp cận được ngư dân trên tàu trôi dạt.

Theo chủ tàu Nguyễn Đình Tuấn, tàu ĐNa-90406 TS vừa được nâng cấp gần 1 tỉ đồng để chuyển từ nghề lưới mành sang câu mực.

Gia đình ông Tuấn đã đầu tư 700 triệu đồng cho chuyến câu mực đầu tiên sau khi tàu được nâng cấp thì gặp sự cố.

 
Máy tàu ĐNa-90406 TS bị hỏng, không khắc phục được nên trôi dạt - Ảnh: Nguyễn Tú
 
Chủ tàu Tuấn (giơ tay) và người thân ra cầu cảng ngóng tàu bị nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Sau 25 giờ lai dắt, tàu HQ 628 đưa tàu cá bị nạn vào cửa biển Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Nguyễn Tú

>> Cứu nạn ở Hoàng Sa
>> 
Kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn
>> 
Cuộc tìm kiếm thần kỳ của bạn chài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.