Campuchia xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ

21/11/2011 14:27 GMT+7

(TNO) Phiên tòa xét xử ba thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khmer Đỏ đã được mở vào ngày hôm nay 21.11.

(TNO) Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ngày 21.11 đã mở phiên tòa xét xử ba thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khmer Đỏ.

Theo hãng BBC, ba thủ lĩnh bị đưa ra xét xử là Nuon Chea, Khieu Samphan và Ieng Sary.

Nuon Chea được biết là “nhân vật số hai” trong chế độ Khmer Đỏ, là cánh tay mặt của Pol Pot.

Còn Khieu Samphan là người đứng đầu nhà nước và Ieng Sary là Ngoại trưởng.

Tất cả các cựu thủ lĩnh trên, hiện ở độ tuổi 80, đều bị cáo buộc phạm tội ác diệt chủng và chống lại loài người.

Chế độ Khmer Đỏ sụp đổ vào năm 1979 và tiến trình xét xử các thủ lĩnh của chế độ này đã kéo dài nhiều năm nay.

Được biết, cho đến nay, các bị cáo trên đều phủ nhận việc mình có liên quan tới cái chết của khoảng 1,7 triệu người dưới thời chế độ Khmer Đỏ cầm quyền trong giai đoạn từ năm 1975 - 1979.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.