Tình báo Anh giúp bắt con trai Gaddafi

20/11/2011 20:34 GMT+7

(TNO) Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6) đã đóng vai trò then chốt trong việc bắt giữ Saif al-Islam, con trai nổi tiếng nhất của nhà lãnh đạo Libya bị sát hại Muammar Gaddafi.

(TNO) Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6) đã đóng vai trò then chốt trong việc bắt giữ Saif al-Islam, con trai nổi tiếng nhất của nhà lãnh đạo Libya bị sát hại Muammar Gaddafi.

Báo Anh Daily Star ngày 20.11 đưa tin sứ mệnh tuyệt mật trị giá 25 triệu bảng Anh, có tên gọi “Chiến dịch X”, đã sử dụng các dụng cụ tình báo điện tử công nghệ cao mới nhất để nghe lén điện thoại của Saif và cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ người này tại vùng sa mạc phía nam Libya ngày 19.11.

 
Văn phòng MI6 ở London - Ảnh: AFP

Saif đã ẩn nấp tại vùng sa mạc Libya suốt một tháng trời. Sau đó biến cố xảy đến khi người đàn ông 39 tuổi này thực hiện 2 cuộc gọi liên tiếp để nói rằng mình an toàn. Hành động này đã bị các tình báo của Anh và Pháp xác định được vị trí của Saif, tờ báo cho hay.

Các nhân viên MI6 sử dụng thiết bị nghe lén áp sát Saif trước khi gọi các tay súng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp đến bắt giữ nhân vật từng có lúc được xem là người kế nhiệm nhà lãnh đạo Gaddafi.

“Anh ta đã phạm sai lầm còn chúng tôi thì đang chờ đợi anh ta… Saif là đích ngắm của chúng tôi nhưng điều quan trọng là người Libya đã bắt anh ta”, tờ báo dẫn một nguồn tin an ninh cho biết.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.