Nga nâng cấp cơ sở radar ở Azerbaijan

18/11/2011 19:05 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 18.11 cho biết, Nga muốn nâng cấp thiết bị tại một cơ sở radar cảnh báo sớm ở Azerbaijan do khả năng Iran phóng một tên lửa tầm xa ngày càng tăng.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 18.11 cho biết, Nga muốn nâng cấp thiết bị tại một cơ sở radar cảnh báo sớm ở Azerbaijan do khả năng Iran phóng một tên lửa tầm xa ngày càng tăng.

“Chúng tôi cần trạm này và chúng tôi muốn hiện đại hóa nó”, hãng tin Interfax dẫn lời ông Serdyukov cho biết, “Chúng tôi muốn làm điều này để có thể theo dõi chương trình tên lửa của Iran”.

Phát biểu tại thủ đô Moscow, ông Serdyukov cho biết, Nga đang hiện đại hóa các hệ thống phòng không quốc gia, và rằng một cơ sở theo dõi mà Nga thuê gần thị trấn Gabala là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới cảnh báo sớm đó.

Nga trả Azerbaijan 14 triệu USD mỗi năm để thuê cơ sở Gabala. Các cuộc đàm phán nhằm gia hạn thỏa thuận thuê cơ sở này đang được xúc tiến. Baku muốn tăng tiền thuê nhưng Moscow muốn giữ mức giá cũ nhưng giảm bớt khối lượng thiết bị lắp đặt.

Theo hãng tin RIA Novosti, Nga muốn gia hạn việc thuê cơ sở radar Gabala của Azerbaijan đến năm 2025. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 24.12.2012.

Phòng thủ tên lửa là một vấn đề gây tranh cãi giữa Nga và NATO, vốn đã công bố các kế hoạch thiết lập một lá chắn tên lửa ở châu u để bảo vệ khu vực này khỏi nguy cơ bị tấn công từ Trung Đông, đặc biệt là Iran.

Moscow từng tuyên bố lá chắn tên lửa dự kiến của châu u sẽ đe dọa lực lượng ngăn chặn hạt nhân của Nga, và đã đưa ra đề nghị NATO và Nga cùng vận hành các mạng lưới phòng không, kết hợp dữ liệu thu thập được từ các cơ sở cảnh báo sớm trải rộng của Nga như Gabala.

Tháng trước, Nga tuyên bố nước này sẵn sàng thuê cơ sở Nitka của Ukraine để huấn luyện phi công hải quân với chi phí khoảng 700.000 USD/năm, theo RIA Novosti.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.