Mỹ buộc tội nghi phạm bắn vào Nhà Trắng

18/11/2011 10:05 GMT+7

(TNO) Oscar Ortega-Hernandez, nghi phạm bắn vào Nhà Trắng hồi cuối tuần trước, đã bị buộc tội cố tình ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama.

(TNO) Nghi phạm bắn vào Nhà Trắng hồi cuối tuần trước đã bị buộc tội cố tình ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm 17.11.

Oscar Ortega-Hernandez, 21 tuổi, hiện vẫn đang bị lực lượng an ninh liên bang giam giữ và sẽ bị truy tố tại thủ đô Washington D.C, hãng BBC đưa tin.

Theo nguồn tin từ các nhà chức trách Mỹ, Ortega-Hernandez tin rằng Chúa đã giao y sứ mệnh tấn công Nhà Trắng.

Được biết, Ortega-Hernandez đã xuất hiện trước tòa ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania vào chiều 17.11.

Y đã bị bắt tại bang Pennsylvania vào ngày 16.11, sau khi Cơ quan Mật vụ Mỹ phát hiện 2 viên đạn được bắn trúng vào Nhà Trắng.

Cảnh sát bắt đầu truy lùng Ortega-Hernandez sau khi tìm thấy chiếc xe của y bỏ lại gần hiện trường, trong đó có một khẩu AK-47, theo hãng tin AP.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Ortega-Hernandez “bị ám ảnh” bởi ông Obama nhưng không có liên hệ với tổ chức cực đoan nào.

Huỳnh Thiềm

>> Bắt nghi can liên quan vụ nổ súng gần Nhà Trắng
>> Nhà Trắng dính đạn
>> Súng nổ gần Nhà Trắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.