Xét xử vụ lừa đảo qua mạng

15/11/2011 07:50 GMT+7

(TNO) Theo cáo trạng, từ tháng 4.2007, Lý Huệ Quyên và đồng bọn đã dụ dỗ, lôi kéo hàng chục ngàn nạn nhân ở các tỉnh, thành tham gia mua bán điểm ảo qua mạng trên trang web Colony Investment với lãi suất, hoa hồng cao.

(TNO) Ngày 14.11, TAND tỉnh Đồng Tháp theo ủy quyền của TAND tối cao đã mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo Lý Huệ Quyên (SN 1965), Trần Tiểu Linh (SN 1968), Trần Hà (SN 1956), Diệp Trung Dũng (SN 1965), Nguyễn Dạ Thu (SN 1966), Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976), Nguyễn Cát Biển (SN 1979, cùng ngụ TP.HCM) và Nguyễn Danh Minh (SN 1959, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2007, Lý Huệ Quyên và đồng bọn đã dụ dỗ, lôi kéo hàng chục ngàn nạn nhân ở các tỉnh, thành tham gia mua bán điểm ảo qua mạng trên trang web Colony Investment với lãi suất, hoa hồng cao.

Nhiều nạn nhân cả tin tham gia, vận động người thân tham gia buôn qua mạng Colony. Đến tháng 11.2007, Quyên và đồng bọn đã chiếm đoạt trên 58 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 18.11.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.