Ứng viên Tổng thống Mỹ đòi đánh Iran

14/11/2011 03:00 GMT+7

Ngày 13.11, AFP dẫn lời cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, một ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, nói: “Chúng ta lại bầu chọn Obama là tổng thống thì Iran sẽ có vũ khí hạt nhân”. Ứng viên Romney khẳng định nếu đắc cử tổng thống thì ông sẽ mạnh tay với Tehran, thậm chí là tiến hành chiến tranh.

Ngày 13.11, AFP dẫn lời cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, một ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, nói: “Chúng ta lại bầu chọn Obama là tổng thống thì Iran sẽ có vũ khí hạt nhân”. Ứng viên Romney khẳng định nếu đắc cử tổng thống thì ông sẽ mạnh tay với Tehran, thậm chí là tiến hành chiến tranh.

Ứng viên khác là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cũng đồng quan điểm khi cho rằng Washington cần tăng cường tối đa các hoạt động ngầm chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Các hoạt động ngầm mà ông Gingrich đề cập bao gồm cả việc xóa sổ các nhà khoa học Iran cũng như tấn công phá hoại nước này. Cựu thượng nghị sĩ Rick

Santorum, một ứng viên khác, kêu gọi Mỹ hợp tác nhiều hơn với Israel để nhanh chóng đánh phủ đầu Iran. Ngược lại, Ron Paul, ứng viên thứ 4 của đảng Cộng hòa, cho rằng chưa đến mức để gây chiến tranh và cảnh báo rằng Washington có thể lặp lại sai lầm từng phạm phải ở Iraq.

Giữa lúc đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vừa gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để kêu gọi “mạnh tay” hơn với Iran nhưng kết quả không có gì đột phá.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.