Bắt đầu áp dụng thay đổi xét cấp thị thực du học Úc

11/11/2011 17:42 GMT+7

Tiếp theo thông báo về nhiều thay đổi tích cực trong việc xét thị thực du học Úc cho du học sinh Việt Nam trong tháng 9 vừa qua (Thanh Niên đã phản ánh), Bộ Di trú và Định cư Úc, đã chính thức công bố chi tiết những thay đổi đầu tiên gồm:

Tiếp theo thông báo về nhiều thay đổi tích cực trong việc xét thị thực du học Úc cho du học sinh Việt Nam trong tháng 9 vừa qua (Thanh Niên đã phản ánh), Bộ Di trú và Định cư Úc, đã chính thức công bố chi tiết những thay đổi đầu tiên gồm: 

Từ ngày 1.11.2011 ngoài chứng chỉ Anh ngữ quốc tế IELTS, các chứng chỉ khác cũng được chấp nhận gồm có TOEFL iBT, Pearson và Cambridge. Từ ngày 5.11.2011 việc chứng minh tài chính cho các khóa dự bị ĐH, cao đẳng nghề, và các chương trình liên thông sẽ được giảm.

Cụ thể chi phí cần phải chứng minh cho việc du học chỉ còn tính tương ứng chi phí cho 18 tháng (thay vì 24 tháng), tương đương giảm khoảng 20.000 đô la Úc. Đồng thời, chi phí nhà ở đóng trước sẽ được trừ ra khỏi số tiền cần chứng minh. Thêm vào đó, thời gian cấp thị thực cho nghiên cứu sinh được tăng thêm 6 tháng so với trước đây.

Các quy định tích cực khác cho du học sinh Việt Nam đã được thông báo trong tháng 9 như yêu cầu chứng minh tài chính đơn giản, không yêu cầu cung cấp bằng chứng nguồn thu nhập, cho phép du học sinh được cấp thị thực làm việc từ 2-4 năm… sẽ được cập nhật sớm, để áp dụng cho kỳ nhập học tháng 7.2012 tại website của Bộ Di trú và Định cư Úc www.immi.gov.au.

T.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.