Tranh Leonardo Da Vinci hội tụ tại London

08/11/2011 20:55 GMT+7

(TNO) Cuộc triển lãm các tác phẩm của Leonardo Da Vinci tại Phòng trưng bày Quốc gia Anh bắt đầu vào ngày 9.11, hứa hẹn cơ hội độc nhất vô nhị để thưởng ngoạn những bức tranh tuyệt diệu của nhà danh họa.

(TNO) Cuộc triển lãm các tác phẩm của Leonardo Da Vinci tại Phòng trưng bày Quốc gia Anh bắt đầu vào ngày 9.11, hứa hẹn cơ hội độc nhất vô nhị để thưởng ngoạn những bức tranh tuyệt diệu của nhà danh họa.

Đây là lần đầu tiên có nhiều tác phẩm của Da Vinci được trưng bày cùng nhau trong cuộc triển lãm có tên Leonardo Da Vinci: Họa sĩ cung đình Milan, theo AFP.

Điểm nhấn của triển lãm là hai phiên bản của bức Virgin of the Rocks (Đức mẹ đồng trinh trong hang đá). Đây là lần đầu tiên hai bức vẽ này đối mặt cùng nhau.


 Lần đầu tiên hai phiên bản của bức Virgin of the Rocks được đặt cạnh nhau - Ảnh: National Gallery

Người hâm mộ hội họa cũng có thể chiêm ngưỡng bức Salvator Mundi, tác phẩm chỉ mới được xác nhận là của Da Vinci trong thời gian gần đây.

Ba bức vẽ trên cùng các tác phẩm đều được thực hiện tại Milan (Ý): The Portrait of a Musician (Chân dung một nhạc sĩ), La Belle Ferronniere (Chân dung một Quý bà), The Lady with an Ermine (Quý bà và con chồn), Madonna of the Yarnwinder (Đức mẹ đồng trinh), Saint Jerome (Thánh Jerome) và Virgin and Child (Đức mẹ đồng trinh và em bé) hợp thành chín bức vẽ trung tâm của cuộc triển lãm.

Đây được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng đại nhất trong năm.

Da Vinci được cho là đã vẽ khoảng 20 tác phẩm trong cuộc đời song chỉ có 15 bức còn tồn tại.

Phần lớn các bức tranh được mượn từ các viện bảo tàng tại châu u. Đây là một thành tích của Phòng trưng bày Quốc gia Anh vì các giám đốc viện bảo tàng thường rất miễn cưỡng cho phép các tác phẩm của Da Vinci được trưng bày tại nơi khác.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.