Hàn Quốc tiếp tục "mở cửa" nhận lao động Việt Nam

04/11/2011 02:38 GMT+7

Chiều qua 3.11, Bộ LĐ-TB- XH và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam đã thông báo, kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho lao động Việt Nam (LĐVN) đi theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) sẽ được tổ chức lại vào ngày 17-18.12 tới.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, số lượng ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi sang Hàn Quốc được phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam lần này là 15.000 người, cụ thể từng nhóm ngành: sản xuất chế tạo 11.700 người; xây dựng 1.000 người; nông nghiệp 1.000 người; ngư nghiệp 1.300 người. Thời gian tổ chức đăng ký dự kiểm tra trong 4 ngày, từ ngày 11- 14.11 tại Sở LĐ-TB-XH các địa phương. Đối với người lao động hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang học nghề tại các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng thì đăng ký trực tiếp tại trường. Địa điểm kiểm tra được tổ chức tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Vinh, Đà Nẵng và TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra là từ 18-39 tuổi; chưa có tiền án; chưa từng bị trục xuất hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh Hàn Quốc.

Trước đó, phía Hàn Quốc đã tạm dừng tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn vào tháng 8.2011 cho LĐVN vì tình trạng LĐVN chuyển đổi nơi làm việc mà không có lý do chính đáng và tình trạng LĐVN hết hạn hợp đồng nhưng không chịu về nước.

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.