Dân lại vây trạm xử lí nước thải bốc mùi

04/11/2011 07:30 GMT+7

(TNO) Sáng 4.11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.Đà Nẵng tăng cường lực lượng xử lí mùi hôi “tra tấn” người dân quanh Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang và khẳng định sẽ thu hồi dự án nếu Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt không khắc phục.

Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân ở các P.Nại Hiên Đông, Thọ Quang và Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lại bao vây nhà máy xử lí nước thải.

Trước bức xúc của người dân, vào chiều tối 3.11, Sở TN-MT cùng công an phải đưa thêm lực lượng đến bảo vệ.


Người dân kéo đến nhà máy xử lí nước thải - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT, giải thích vừa qua nhà máy bị mất điện nên khi các đơn vị ở KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang xả thải vào bể chứa, quá trình xử lí bằng công nghệ sinh học không phát huy tác dụng. Vi sinh bị chết phải mất vài ngày tái tạo mới hoạt động trở lại nên ô nhiễm kéo dài.

Ngày 24.10, ông Võ Văn Hùng, Giám đốc Công ty Quốc Việt, cũng nhận khuyết điểm trước người dân tổ 34, P.Mân Thái về sự yếu kém và thiếu nhân lực của đội ngũ vận hành nhà máy gây mùi hôi.


Hồ xử lí bốc mùi nồng nặc - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Hùng cũng cam kết sẽ điều chỉnh hệ thống vận hành, tăng thiết bị, chấm dứt ô nhiễm nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn bị “hành hạ” bởi mùi hôi nồng nặc.

Trong khi đó, đây là đợt thứ 3 trong một năm đi vào hoạt động nhà máy này bị người dân bao vâygây ô nhiễm.

Ngoài ra, Trạm xử lí nước thải KCN Liên Chiểu TP Đà Nẵng của Công ty Quốc Việt cũng đã từng gây hôi thối ô nhiễm khu dân cư P.Hòa Khánh Bắc.

Sau đợt kiểm tra và xử phạt Công ty Quốc Việt 150 triệu đồng tháng 8 vừa qua, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã yêu cầu đơn vị trang bị máy phát điện đảm bảo vận hành liên tục nhưng đến nay Quốc Việt vẫn chưa chấp hành.

Đối với yêu cầu trồng cây xanh vành đai hạn chế mùi hôi thì sau 3 tháng, Công ty Công viên Cây xanh TP.Đà Nẵng hiện mới hoàn thành trồng 20 cây hoa sữa nhưng các tán cây đã bị gọt sạch, chỉ trơ lại phần thân khẳng khiu nên có thể phải 6 tháng nữa “tấm lá chắn” này mới thành hình.

Hiện Sở TN-MT đang đưa thêm máy sục khí, máy phun khử mùi để xử lí mùi hôi. Ông Nguyễn Điểu khẳng định, nếu lần này Công ty Quốc Việt không tăng cường cán bộ điều hành, thiết bị cũng như không khắc phục ô nhiễm, sở sẽ thu hồi dự án.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.