Đại giáo chủ Khamenei cáo buộc Mỹ tấn công khủng bố

03/11/2011 09:47 GMT+7

(TNO) Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, hôm 2.11 tuyên bố ông có nhiều bộ tài liệu cho thấy Mỹ đứng sau các “hành động khủng bố” nhằm vào quốc gia Hồi giáo này và nhiều nước khác tại Trung Đông.

>> Thực hư âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ
>> Ngòi nổ mới trong thế giới Hồi giáo
>> Iran, Ả Rập Xê Út: Sóng gió Trung Đông
>> Iran phản ứng với cáo buộc khủng bố của Mỹ
>> Mỹ phá âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út

Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại lễ tưởng niệm ngày xảy ra vụ đánh bom vào Đại sứ quán Mỹ tại Iran năm 1979, ông Khamenei nói: “Chúng tôi có những tài liệu không thể chối cãi cho thấy Mỹ đứng đằng sau các vụ khủng bố tại Iran và một số nước khác trong vùng. Bằng việc công bố 100 bộ tài liệu này, chúng tôi sẽ làm Mỹ mất mặt trên thế giới”.

Tuyên bố của Đại giáo chủ Khamenei được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Iran dính líu đến âm mưu sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington hồi tháng trước.

Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ cáo buộc trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.