Khẩn trương khắc phục vết thấm hầm dẫn Thủ Thiêm

29/10/2011 11:56 GMT+7

(TNO) Công tác khắc phục, sửa chữa những vết thấm hầm dẫn, hầm dìm Thủ Thiêm và tình trạng lún tại một số vị trí trên đại lộ Đông Tây đang được khẩn trương khắc phục để chuẩn bị thông xe toàn tuyến.

>> Nghẹt thở xem diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong hầm Thủ Thiêm
>> Sẽ có tai nạn giả như thật trong đường hầm Thủ Thiêm
>> Ngày 20.11, thông xe hầm Thủ Thiêm
>> Kiểm tra độ chống thấm 4 đốt hầm Thủ Thiêm
>> Chưa thu phí các phương tiện qua hầm Thủ Thiêm

Sáng 29.10, đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP.HCM, các sở, ngành liên quan đã thị sát thực địa và kiểm tra tình hình chuẩn bị cho lễ thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây dự kiến diễn ra vào ngày 20.11.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án đại lộ Đông Tây thành phố), cho biết công tác sửa chữa hiện tượng thấm hầm dẫn và hầm dìm thuộc gói thầu xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn và đường mới Thủ Thiêm dự kiến hoàn thành trước ngày 31.10.2011. 


Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải kiểm tra hệ thống thông tin, liên lạc trong đường hầm Thủ Thiêm - Ảnh: Trần Duy

Đối với tình hình xử lý các vấn đề kỹ thuật khác như lún dầm dẫn chữ U, theo ông Phúc, nhà thầu đã khắc phục xong. Trong 3 tháng vừa qua, hiện tượng lún đã dừng và hiện đang tiếp tục quan trắc theo hướng dẫn của Hội đồng nghiệm thu nhà nước.

Hiện nay không xuất hiện tình trạng thấm tại các vị trí trong khu vực hầm dẫn và tại các đốt hầm dìm đã được xử lý.

“Chủ đầu tư sẽ quan trắc tình trạng thấm và yêu cầu nhà thầu, tư vấn trình quá trình bảo trì kết cấu đường hầm; quy trình quan trắc, kiểm tra, xử lý các vết thấm và xử phạt nhà thầu theo điều kiện hợp đồng” - ông Phúc nói.

Đối với tình trạng lún tại một số vị trí trên tuyến đường mới Thủ Thiêm, ông Phúc cho biết hiện nhà thầu đang thi công, hoàn thiện mặt đường đến độ cao đã được chủ đầu tư phê duyệt theo hướng dẫn của Hội động nghiệm thu nhà nước và sẽ hoàn thành trước ngày 10.11.2011. Công tác quan trắc lún và bù lún sẽ được triển khai trong suốt 1 năm bảo hành và thời gian sau đó.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, vấn đề đảng ủy, chính quyền thành phố quan tâm hàng đầu hiện nay đối với hầm Thủ Thiêm là chất lượng công trình; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi công trình đi vào vận hành và phân luồng giao thông thông suốt trong quá trình khai thác, sử dụng.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, Sở GTVT tổ chức cho người dân, đặc biệt là người dân phải di dời do ảnh hưởng của công trình hầm dìm Thủ Thiêm đi bộ qua hầm để tham quan. 


Đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP.HCM theo dõi hoạt động giám sát, vận hành hầm Thủ Thiêm tại tòa nhà Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn - Ảnh: Trần Duy

Theo chủ đầu tư dự án đại lộ Đông Tây thành phố, ngày 17.10.2011, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các hạng mục công trình dự án và kết luận cho phép thông xe đường hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây vào ngày 20.11.2011.

Sau lễ thông xe, đường hầm Thủ Thiêm và tuyến đường mới Thủ Thiêm chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ người dân từ 8 giờ sáng 21.11.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.