Bất cẩn khi cắt sắt bằng gió đá gây cháy nhà

27/10/2011 12:51 GMT+7

(TNO) Sáng 27.10, tại khu phố Khánh Lợi (thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương) xảy ra một vụ hoả hoạn thiêu rụi 2 căn nhà của bà Đinh Thị Thơm và làm ảnh hưởng nhiều căn nhà liền kề.

>> Hỏa hoạn khi chủ nhà đi vắng

Người dân cho biết, lúc khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, có một tốp thợ xây dựng tiến hành tháo dỡ căn nhà (1 trệt, 1 lầu) kế bên kho chứa hàng tạp hoá nhà bà Thơm. Do trong quá trình cắt sắt bằng gió đá, lửa đã bén vào kho chứa hàng tạp hoá và bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan qua tiệm tạm hoá cũng là nhà ở gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu. Tiệm tạp hoá kế bên vụ cháy cũng nhanh chóng di tản khỏi vụ cháy.

 
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa

Cảnh sát huy động 6 xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, công an đến dập lửa và đảm bảo an toàn giao thông. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản và hàng hoá trong kho và tiệm tạp hoá, nhiều mảng tường nhà bị đổ sập.

Đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.