Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ngập nặng

26/10/2011 18:51 GMT+7

* Nội đô Cần Thơ bị ngập (TNO) Từ khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26.10, triều cường đã gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Trên đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận), nước từ các cống xì lên mặt đường từ khoảng 15 giờ và nhanh chóng gây ngập sâu đến 40cm.

Mực nước ngập cao nhất ở đoạn đường này đo được lúc 18 giờ cùng ngày vào khoảng 60cm.

Nước ngập đã khiến nhiều xe gắn máy đi qua đường Phan Đình Phùng chết máy, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm buổi chiều.


Đường Phan Đình Phùng hỗn loạn khi triều cường dâng cao trùng với giờ cao điểm buổi chiều - Ảnh: Trần Duy

Tương tự, tại các khu vực vùng trũng như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, D2... (Q.Bình Thạnh), đường Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập... (Q.7) và nhiều khu vực khác tại phường Thạnh Xuân (Q.12), Q.Thủ Đức cũng ngập nặng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều ngày 26.10 đạt trên mức báo động 3 (tương đương 1,5m) và sẽ duy trì ở mức cao trong các ngày tới.

Cụ thể dự báo mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào ngày 27.10 là 1,54m; ngày 28.10 là 1,56m và ngày 29.10 là 1,52m. Đỉnh triều xuất hiện vào 3 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút sáng và 16 giờ đến 19 giờ buổi chiều mỗi ngày.


Một "đoạn sông" trong lòng thành phố - Ảnh: Trần Duy

Để giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra, thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND các quận, huyện; các sở ngành liên quan tại thành phố, đặc biệt là các Q.Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Q.12, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường cuối tháng 10.2011.


Nước ngập hơn nửa bánh xe gắn máy - Ảnh: Trần Duy

Theo đó, các địa phương cần chuẩn bị nhân lực, cừ tràm, lưới B40, bạt nhựa, bao tải cát… tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn, bể bờ bao để xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng khuyến cáo người dân kê cao đồ đạc tránh bị hư hại; không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt là những người dân ở ven sông, kênh, rạch...


Nước ngập do triều cường làm nhiều phương tiện chết máy - Ảnh: Trần Duy

Nội đô Cần Thơ ngập nặng

Chiều 26.10, nhiều tuyến đường huyết mạch của Q.Ninh Kiều, trung tâm TP Cần Thơ đã bị ngập do triều cường.

Lụt xuất hiện cục bộ tại đại lộ Hòa Bình và các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Ngô Gia Tự, 30.4, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Lê Lai, Nguyễn Trãi… Nước tràn vào tận thềm bưu điện, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm, dịch vụ…

Khu cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (QL1A) đang rất khốn khổ vì bị nước "tấn công". Đường Trần Văn Khéo chạy qua Khu trung tâm thương mại Cái Khế nhiều chỗ nước dâng cao gần cả mét. Xe máy chết máy chịu trận giữa dòng.


Nước "tấn công" Khu cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - Ảnh T.Long


Tại ngã 3 Nguyễn An Ninh - đại lộ Hòa Bình - Ảnh T.Long


Nước tràn vào nhà dân trên đường Phan Đình Phùng - Ảnh T.Long

Thụy Long

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.