Quảng Nam: Sạt lở đe dọa 11 hộ dân

24/10/2011 17:06 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, UBND H.Nam Trà My, Quảng Nam cho hay do mưa lũ, tuyến đường từ huyện đi H.Tu Mơ Rông, Kon Tum bị sạt lở đe dọa 11 hộ dân.

Dọc tuyến đường dài 34 km đã có 20 điểm sạt lở nặng nề, đất đá và cây rừng ngã đổ đã vùi lấp mặt đường nhựa khiến hàng nghìn hộ dân ở các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Don bị cô lập nửa tháng qua.

 
Đường lên các huyện miền núi Quảng Nam thường xuyên bị sạt lở, cô lập người dân vào mùa mưa lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Hiện nay huyện không có phương tiện để thực hiện phương án dùng mìn phá đá mở đường tại chỗ cùng với việc các nhà thầu đã ngừng thi công nên tình trạng trên sẽ còn kéo dài.

Trong khi đó tại thôn 1 xã Trà Linh, sạt lở núi đã vùi lấp 4 ngôi nhà, người dân 7 ngôi nhà khác cũng phải sơ tán khẩn cấp vì nguy hiểm. Hiện UBND xã đã huy động lực lượng dựng lán trại tạm thời trên đường giao thông cho người dân sinh sống, hỗ trợ mỗi hộ 100 kg gạo.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.