Đức bắt 2 nghi phạm gián điệp Nga

23/10/2011 00:58 GMT+7

Ngày 22.10, RIA Novosti dẫn lại nguồn từ truyền thông Đức cho hay Lực lượng đặc nhiệm Đức (GSF) vừa bắt một cặp vợ chồng bị tình nghi làm gián điệp cho Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR).

Theo hãng thông tấn Deutsche Welle, hai người này bị bắt ở thị trấn miền tây Ballingen và khi cảnh sát ập vào nhà, người vợ còn đang nhận thông điệp được mã hóa từ một chiếc radio. Nhà chức trách chưa thể xác minh quê quán thật sự của hai nghi phạm vì thông tin về họ rất phức tạp.

Theo đó, cả hai đều có hộ chiếu Áo nhưng người chồng được cho là sinh ra ở Argentina và người vợ sinh ở Peru. GSF theo dõi hai người này sau khi phát hiện họ từng liên lạc với Anna Chapman, một trong 10 gián điệp Nga bị bắt tại Mỹ hồi năm ngoái.

Tạp chí Der Spiegel dẫn lời giới chức cho hay cặp vợ chồng bị cho là đã làm điệp viên ở Đức hơn 20 năm. Cả hai đều phủ nhận mọi cáo buộc còn Nga chưa có phản ứng về vụ việc.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.