Vợ chồng trẻ treo cổ chết trong nhà trọ

22/10/2011 10:12 GMT+7

(TNO) Tối 21.10, nhiều người sống tại một khu nhà trọ thuộc thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương nghe mùi hôi thối bốc ra nồng nặc nên báo công an.

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào một phòng trọ thì phát hiện đôi vợ chồng trẻ đã chết nhiều ngày qua.

Tại hiện trường, công an phát hiện thi thể người vợ là chị Phạm Phương Lan (18 tuổi) nằm chết dưới sàn nhà; còn người chồng là Nguyễn Hoàng Sơn (24 tuổi, cùng quê Cà Mau) chết trong tư thế treo cổ.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định cả 2 người chết do ngạt thở. 

Theo nhiều nhân chứng, 2 vợ chồng trẻ chỉ mới đến thuê nhà trọ được vài hôm.

Cách đây 3 ngày, họ nghe có tiếng cãi vã, gây gổ giữa 2 vợ chồng. Sau đó, nhiều người thấy cửa phòng luôn khóa trái cho đến khi nghe mùi tử khí bốc ra từ căn phòng.

Theo người thân của cô gái, cả hai vợ chồng cưới nhau chưa được một năm.

Cách nay khoảng 3 tháng, cả hai rời quê lên Bình Dương xin vào làm công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp Mỹ Phước I.

Sáng nay 22.10, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã giao thi thể các nạn nhân cho người thân cùng đưa về quê mai táng.

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.