Tên lửa Nga giúp phóng vệ tinh châu Âu

21/10/2011 10:40 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên trong lịch sử, tên lửa Soyuz của Nga sẽ rời bệ phóng ở ngoài các cơ sở vũ trụ của nước này, trong một kế hoạch hợp tác giữa Nga và châu u, theo AFP.

Tên lửa Soyuz sẽ được phóng tại Trung tâm vũ trụ của châu u đặt tại Nam Mỹ vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21.10 (giờ VN), mang theo hai vệ tinh thuộc chương trình Galileo được châu u xây dựng nhằm cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ (GPS).

Trước đó, tên lửa Soyuz được dự kiến bay vào không gian vào ngày 20.10, tuy nhiên kế hoạch đã phải hoãn lại ngay phút chót do có vấn đề tại hệ thống khí nén của bệ phóng.

Chương trình Galileo của châu u trị giá 5,4 tỉ euro (7,2 tỉ USD) với thiết kế bao gồm 27 vệ tinh hoạt động cùng ba vệ tinh dự phòng sẽ được hoàn thành việc đi vào quỹ đạo vào năm 2020.

Được biết, việc phóng vệ tinh cho châu u bằng tên lửa Soyuz là thỏa thuận hợp tác giữa hai bên ký kết từ năm 2003.

Đây là lần đầu tiên một tên lửa Soyuz rời bệ phóng ở ngoài cơ sở vũ trụ của nước Nga là Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc Nga và Trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga nằm ở Kazakhstan.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.