Hải quân Mỹ đặt trọng tâm ở châu Á - TBD

21/10/2011 00:22 GMT+7

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Jonathan Greenert hôm qua tuyên bố lực lượng này sẽ ưu tiên triển khai hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương bất chấp khả năng bị cắt giảm ngân sách.

 AFP dẫn lời Đô đốc Greenert khẳng định: “Châu Á sẽ là ưu tiên và chúng tôi sẽ điều chỉnh hoạt động cho phù hợp”. Ông Greenert cho biết Mỹ đang duy trì ít nhất 1 tàu sân bay hiện diện thường trực tại Thái Bình Dương. Theo ông, với việc Bộ Quốc phòng Mỹ sắp cắt giảm 450 tỉ USD ngân sách trong 10 năm tới, hải quân sẽ phải có một số điều chỉnh để duy trì những cam kết của mình, nhưng vẫn đặt trọng tâm tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, trong bài xã luận gửi tạp chí Foreign Policy ngày 11.10, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng khẳng định Mỹ sẽ tập trung nguồn lực vào khu vực này, vốn được đánh giá là một trong những động lực chính của nền chính trị toàn cầu.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.