Cứu sống hai nạn nhân bị đâm thủng tim, phổi

21/10/2011 01:43 GMT+7

Ngày 20.10, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của em Nguyễn Duy Thông (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Thăng Long, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đang dần hồi phục.

Chiều 19.10, Thông bị đâm xuyên qua xương sườn số 7 và 8, làm thủng phổi và thủng tâm nhĩ phải; nhập viện trong tình trạng không thể đo được mạch, huyết áp và mất rất nhiều máu. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật khâu tâm nhĩ phải, khâu nhu mô phổi, dẫn lưu màng phổi nên nạn nhân được cứu sống.

Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ ngày 20.10 cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim. Ngày 16.10, bệnh nhân D.T.T (Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hơi thở đứt quãng, huyết áp tuột. Qua chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị đâm thủng tim, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng phải mổ khẩn cấp. Ê-kíp mổ đã khâu vá vết thủng, truyền hơn 7 đơn vị máu. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch; hiện sức khỏe ổn định chờ ngày xuất viện.

Lâm Viên - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.