Nóng giận, tù chung thân

20/10/2011 01:35 GMT+7

Hôm qua 19.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên giảm án cho Nguyễn Ngọc Trãi (48 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) từ tử hình còn chung thân về tội “giết người”.

Trãi và chị H.T.L.A sống chung từ năm 2004. Đến tháng 5.2010, hai bên mâu thuẫn nên L.A đuổi Trãi. Bực tức vì vừa mất việc và không còn chỗ ở (nhà bán, trả nợ bài bạc cho chị L.A), ngày 26.5.2010 Trãi mua xăng đem đến tạt vào người chị L.A khi chị này đang đứng gần bếp nên xăng bắt lửa gây bỏng nặng và tử vong sau đó. Trãi cũng bị bỏng nặng hai tay. HĐXX giảm án cho Trãi vì nguyên nhân một phần lỗi xuất phát từ những cư xử không đúng của chị L.A.  

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.