Thi đặt tên mới cho kính viễn vọng

18/10/2011 18:56 GMT+7

Được xây dựng từ những năm 1970, dãy kính thiên văn thời đó có tên viết tắt là VLA (Very Large Array) được coi là cực lớn.

Sau hơn 30 năm khai thác với địa điểm chính là New Mexico (Mỹ), đến năm 2001, VLA được khởi động nâng cấp với hệ thống thiết bị điện tử hiện đại. Qua một thập niên, việc nâng cấp cho VLA được coi là hoàn tất. Để chào mừng việc kết thúc dự án, các nhà thiên văn học quản lý VLA muốn đổi tên cho nó.  Theo BBC, cuộc thi đặt tên mới cho VLA đang được tiến hành tại địa chỉ http://www.nrao.edu/namethearray/ sẽ kết thúc vào ngày 1.12.2011.

VLA được xây dựng từ những năm 1970 với 27 dàn ăng-ten cực lớn và những thiết bị điện tử được coi là tối tân vào thời đó, giúp hệ thống này thu thập và xử lý các tín hiệu radio. Hơn 3 thập niên miệt mài làm việc, VLA đã có được rất nhiều dữ liệu chi tiết về các thiên hà xa xôi, các siêu tân tinh, các hố đen trong vũ trụ…

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.