Malaysia phá đường dây nô lệ tình dục

18/10/2011 14:42 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia hôm nay 18.10 cho biết cảnh sát đã phá một đường dây nô lệ tình dục và giải cứu 21 phụ nữ Uganda, theo hãng tin AP.

Cũng theo nguồn tin trên, những phụ nữ kể trên bị buộc làm gái mại dâm sau khi được đưa đến Malaysia với lời hứa hẹn sẽ có công việc ổn định là giúp việc nhà.

Bakri Zinin - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm liên bang - cho biết, cảnh sát đã tìm thấy những phụ nữ trên, từ 19 - 42 tuổi, sống trong bốn căn hộ ở bang Selangor, miền trung Malaysia trong một cuộc đột kích vào hôm 14.10.

Cũng theo ông Zinin, ba người Uganda - hai phụ nữ được cho là “tú bà” và một người đàn ông tình nghi là “khách làng chơi” - đã bị bắt giữ.

Điều tra ban đầu cho thấy, 21 phụ nữ được hứa hẹn sẽ có công việc là giúp việc nhà và làm hầu phòng tại khách sạn với mức lương 1.000 USD/tháng, nhưng thay vào đó, họ đã bị buộc phải trở thành “nô lệ tình dục” để thanh toán khoản phí qua Malaysia và các chi phí khác lên tới 7.000 USD, ông Zinin tiết lộ thêm.

Giới chức Malaysia hiện tiếp tục mở rộng vụ điều tra, tập trung vào việc ai là chủ mưu đường dây này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.