Cháy chợ Định Bình, thiệt hại hàng tỉ đồng

18/10/2011 14:44 GMT+7

(TNO) Khoảng 1 giờ ngày 18.10, chợ Định Bình thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (cách TP Quy Nhơn trên 100 km) bỗng nhiên bốc cháy.

Khoảng 1 giờ 30 phút, sau khi nhận được tin báo, 30 cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Bình Định) và 6 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe tiếp nước, đã có mặt tại hiện trường cùng Công an huyện Vĩnh Thạnh và nhân dân địa phương chữa cháy.

Chợ Định Bình có diện tích khoảng 4.000m2, tường xây, mái lợp tôn, khi cảnh sát PCCC đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm gần kín, việc chữa cháy rất khó khăn nên đến 4 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu từ 16 lô bán tạp hóa, quần áo may sẵn, lượng hàng hóa bị cháy lên đến khoảng 6 tỉ đồng.

Được biết, trước đây chợ Định Bình có thành lập Ban quản lý và bảo vệ nhưng sau đó UBND thị trấn Vĩnh Thạnh giải thể rồi hợp đồng với ông Phan Đình Thọ (45 tuổi, ở địa phương) làm nhiệm vụ bảo vệ.

Công an tỉnh Bình Định cùng các ngành chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Ngọn lửa bùng phát rồi lan nhanh, thiêu rụi khu chợ


Công an Bình Định khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy chợ - Ảnh: Long Vũ

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.